Lễ kỷ niệm 20 năm ngày Hong Kong trở về Trung Quốc

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 01/07/2017 17:55 GMT+7

VTV.vn - Sáng 1/7, tại Quảng trường Kim Tử Kinh trên đảo Hong Kong đã diễn ra lễ thượng cờ kỷ niệm 20 năm ngày Anh chính thức trao trả Hong Kong về cho Trung Quốc.

Lễ thượng cờ diễn ra với sự tham dự của nhiều lãnh đạo chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong.

Ngay sau khi lễ thượng cờ kết thúc, tân Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga cùng các thành viên nội các mới đã làm lễ tuyên thệ nhậm chức với sự chứng kiến của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Lễ kỷ niệm 20 năm ngày Hong Kong trở về Trung Quốc - Ảnh 1.

Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân đến Hong Kong dự lễ kỷ niệm 20 năm ngày Hong Kong trở về Trung Quốc đại lục.. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh việc ủng hộ và thực hiện các nguyên tắc của chính sách "Một nước, hai chế độ" bảo đảm đáp ứng lợi ích của người dân Hong Kong. Ông khẳng định mọi âm mưu đe dọa chủ quyền quốc gia, an ninh, thách thức chính quyền trung ương Trung Quốc và chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong đều là những hành động vượt "giới hạn đỏ" và hoàn toàn không được phép.

Lễ kỷ niệm 20 năm ngày Hong Kong trở về Trung Quốc mang ý nghĩa rất quan trọng. Sự kiện này được kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi mới cho tương lai phát triển của Hong Kong, trong đó Trung Quốc đại lục sẽ tiếp tục thúc đẩy sự gắn kết gần gũi hơn nữa với Khu hành chính đặc biệt này.

Thủ tướng gửi thư chúc mừng 20 năm Hong Kong trở về với Trung Quốc Thủ tướng gửi thư chúc mừng 20 năm Hong Kong trở về với Trung Quốc Hong Kong kỷ niệm 20 năm được trả về Trung Quốc đại lục Hong Kong kỷ niệm 20 năm được trả về Trung Quốc đại lục Khoảng cách giàu nghèo tại Hong Kong (Trung Quốc) cao nhất trong 50 năm qua Khoảng cách giàu nghèo tại Hong Kong (Trung Quốc) cao nhất trong 50 năm qua

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước