LHQ, EU kêu gọi triển khai lệnh ngừng bắn tại Syria

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 27/02/2018 08:33 GMT+7

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 26/2, Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Âu đã lên tiếng hối thúc việc triển khai lệnh ngừng bắn ở Syria trong bối cảnh các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi thực thi ngay lập tức nghị quyết của Hội đồng Bảo an, yêu cầu chấm dứt các hoạt động thù địch trên toàn Syria trong 30 ngày.

Ông Guterres bày tỏ quan ngại về tình hình tại khu vực Đông Ghouta do lực lượng đối lập ở Syria kiểm soát, khi xung đột đang khiến hàng trăm nghìn người phải ở trong tình trạng hết sức tồi tệ.

Về phía EU, đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini nhấn mạnh lệnh ngừng bắn cần được triển khai ngay lập tức và có các cơ chế giám sát hiệu quả.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định, tình hình tại Đông Ghouta vô cùng đáng báo động, hai ngày qua đã có hàng chục người thiệt mạng do các cuộc không kích và giao tranh.

Nga bác bỏ cáo buộc các vụ tấn công bằng khí độc clo tại Syria Nga bác bỏ cáo buộc các vụ tấn công bằng khí độc clo tại Syria

VTV.vn - Nga vừa chỉ trích việc cáo buộc lực lượng trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad đứng đằng sau vụ tấn công bằng khí độc clo tại khu vực Đông Ghouta.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước