LHQ kêu gọi các bên kiềm chế sau vụ tàu Iran bị tấn công

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 08/04/2021 22:00 GMT+7

Tàu chở hàng Saviz của Iran. Ảnh: FleetMon/TTXVN

VTV.vn - Liên Hợp Quốc hôm qua đã kêu gọi các bên tại Trung Đông "kiềm chế tối đa" sau khi tàu Saviz của Iran bị tấn công ở Biển Đỏ.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh kể từ đầu tháng 3 vừa qua, Iran và Israel đã cáo buộc lẫn nhau thực hiện một số vụ tấn công nhằm vào tàu, thuyền của mỗi bên.

Trước đó, ngày 6/4, truyền thông khu vực Trung Đông đưa tin tàu Saviz đã bị trúng thủy lôi.

Iran cũng xác nhận tàu thương mại của nước này đã trở thành mục tiêu tấn công ở ngoài khơi bờ biển Djibouti vào sáng 6/4.

Tàu Saviz đã neo đậu tại Biển Đỏ trong vài năm qua nhằm hỗ trợ đảm bảo an ninh cho các tàu thương mại trong khu vực.

Theo người phát ngôn Liên Hợp Quốc, dù sự việc trên vẫn chưa rõ ràng nhưng các bên liên quan vẫn cần phải "thể hiện sự kiềm chế tối đa và tránh thực hiện bất kỳ hành động nào làm leo thang căng thẳng.

Đây đã là lần thứ tư chỉ trong vòng 1 tháng xảy ra sự việc như vậy trong khu vực.          

Mỹ công bố video cáo buộc Iran gỡ mìn chưa nổ khỏi tàu chở dầu bị tấn công Mỹ công bố video cáo buộc Iran gỡ mìn chưa nổ khỏi tàu chở dầu bị tấn công

VTV.vn - Mới đây, quân đội Mỹ công bố một đoạn video cho rằng, thuyền hải quân Iran gỡ mìn chưa nổ ra khỏi thân một con tàu chở dầu bị tấn công hôm qua (13/6).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước