LHQ: Khoảng 10 triệu người trên thế giới không có quốc tịch

Trang Phan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 07/11/2017 13:50 GMT+7

VTV.vn - Khoảng 10 triệu người trên thế giới hiện là người không có quốc tịch. Con số này được Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc (UNHCR) đưa ra trong một báo cáo mới công bố.

Theo UNHCR, một người không có quốc tịch đồng nghĩa người đó không thể được nhận diện, không có giấy tờ tùy thân và không được hưởng những quyền lợi như người bình thường, chẳng hạn như học tập hay xin việc làm.

UNHCR kêu gọi các chính phủ nên trao quốc tịch cho những người sinh ra trên lãnh thổ của mình và tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập tịch đối với những người thường trú lâu năm. Ngoài ra, cần đảm bảo không có trường hợp bị loại trừ hay tước đoạt quốc tịch một cách tùy tiện nhằm chấm dứt tình trạng người vô quốc tịch vào năm 2024.

Công dân Anh nhập quốc tịch Đức tăng mạnh Công dân Anh nhập quốc tịch Đức tăng mạnh

VTV.vn - Cơ quan Thống kê Liên bang Đức dự báo, số người Anh gia nhập quốc tịch Đức sẽ tăng mạnh trong năm 2017.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước