LHQ lên án vụ đánh bom ở Nigeria

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ ba, ngày 11/11/2014 10:43 GMT+7

Người dân tại hiện trường vụ nổ bom hôm 10/11. (Ảnh: AP)

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã lên án mạnh mẽ vụ đánh bom liều chết ở Đông Bắc Nigeria vào ngày 10/11, làm ít nhất 48 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Trong một tuyên bố, Tổng thư ký LHQ đã bày tỏ sự phẫn nộ trước tần số và mức độ tàn bạo của các cuộc tấn công vào những cơ sở giáo dục ở miền Bắc Nigeria, đồng thời kêu gọi chính quyền nước này nhanh chóng đưa những kẻ có liên quan ra ánh sáng.

Trước đó, một kẻ đánh bom liều chết đã kích nổ quả bom tại một ngôi trường ở tỉnh Potiskum, Nigeria, gây thương vong lớn cho các học sinh tại ngôi trường này. Nhóm phiến quân Boko Haram bị nghi ngờ là đứng đằng sau vụ việc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước