LHQ lo ngại IS thảm sát dân thường ở Kobani

Thu Thủy-Thứ bảy, ngày 11/10/2014 08:18 GMT+7

Một vụ đánh bom xảy ra tại Kobani trong những ngày gần đây. (Ảnh: AFP)

Liên Hợp Quốc cảnh báo, dân thường tại thị trấn Kobani của người Kurd ở Syria sẽ bị “thảm sát” nếu lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm Kobani.

Phái viên mới của Liên Hợp Quốc tại Syria, ông Staffan de Mistura cho biết, ít nhất 500 dân thường đang bị mắc kẹt ở thị trấn biên giới Kobani hiện đang bị IS vây hãm và nhiều khả năng họ sẽ bị thảm sát nếu thị trấn này rơi vào tay IS.

Phái viên LHQ kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ giúp ngăn chặn một cuộc giết người hàng loạt tại Kobani.

Tuần này, lần đầu tiên kể từ khi mở chiến dịch hồi giữa tháng 9, IS đã gia tăng tấn công Kobani, thị trấn nằm ở khu vực biên giới Syria, Thổ Nhĩ Kỳ.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước