LHQ thông qua nghị quyết trừng phạt các thực thể liên quan tới IS

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 21/07/2017 17:45 GMT+7

Khủng bố IS tuần tra thành phố Falluja phía Tây Baghdad, Iraq. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa thông qua nghị quyết do Mỹ soạn thảo áp đặt trừng phạt 8 cá nhân và DN có liên quan đến tổ chức IS và tổ chức khủng bố al-Qaeda.

Đây là nỗ lực mới nhất của cộng đồng quốc tế nhằm ngăn chặn hoạt động hỗ trợ tài chính cho chủ nghĩa khủng bố và cực đoan.

Các cá nhân và doanh nghiệp bị bổ sung vào danh sách đen của LHQ bao gồm các thủ lĩnh của IS ở Đông Nam Á, các nhóm cực đoan có liên hệ với IS ở Syria, các tay súng nước ngoài đến từ khu vực Caucuses và cơ sở kinh doanh đổi tiền bất hợp pháp.

Nghị quyết mới được thông qua đã kêu gọi một sự hợp tác quốc tế chặt chẽ hơn nhằm chấm dứt hoạt động hỗ trợ tài chính cho các nhóm cực đoan, ngăn chặn chúng sở hữu vũ khí cũng như thúc đẩy hợp tác để giải quyết các vấn đề liên quan đến IS và al-Qaeda.

Hiện đã có tổng cộng 252 cá nhân và 76 tổ chức nằm trong danh sách trừng phạt của LHQ do có liên quan đến IS và al-Qaeda. Theo đó, những đối tượng này bị phong tỏa tài sản và cấm đi lại trên toàn thế giới.

Cuộc sống của những người vợ phiến quân IS Cuộc sống của những người vợ phiến quân IS

VTV.vn - Phóng sự trên đây là những câu chuyện, lời kể chân thực về cuộc sống cũng như số phận của những người vợ của thành viên IS.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước