Liberia: Đảng cầm quyền phản đối kết quả vòng bỏ phiếu đầu tiên

Bích Thảo-Thứ hai, ngày 30/10/2017 11:39 GMT+7

Ứng viên Tổng thống Liberia George Weah bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Monrovia ngày 10/10. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Ngày 29/10, đảng cầm quyền tại Liberia đã phản đối kết quả của vòng bỏ phiếu đầu tiên, được tổ chức ngày 10/10 vừa qua.

Vòng bỏ phiếu thứ hai dự kiến diễn ra ngày 7/11 sẽ là cuộc chạy đua giữa ứng cử viên của đảng cầm quyền Phó Tổng thống Joseph Boakai và cựu ngôi sao bóng đá George Weah.

Đảng Thống nhất (UP) cầm quyền đã tuyên bố trong một thông cáo có sự đồng ý của hai đảng khác rằng, họ sẽ kiểm tra Ủy ban Bầu cử vì cho rằng đã xuất hiện tình trạng "gian lận phiếu có hệ thống và với quy mô lớn". 

Thông cáo cũng cáo buộc Tổng thống mãn nhiệm Ellen Johnson Sirleaf đã can thiệp vào quá trình bầu cử thông qua việc gặp gỡ các quan chức của Ủy ban Bầu cử tại nhà riêng trước vòng bỏ phiếu đầu tiên. 

Cựu ngôi sao bóng đá Goerge Weah đã vượt qua vòng bỏ phiếu đầu tiên ngày 10/10 với 39% số phiếu bầu, vượt trên Joseph Boakai, 72 tuổi, với 29,1% số phiếu. Tổng thống mãn nhiệm đưa ra đánh giá rằng, Liberia đã sẵn sàng cho sự chuyển đổi.

'Hãy cho chúng tôi 1 năm' - Chiến dịch cách mạng hóa giáo dục ở Liberia "Hãy cho chúng tôi 1 năm" - Chiến dịch cách mạng hóa giáo dục ở Liberia

VTV.vn - Mô hình trường học mới lần đầu được ra mắt tại Kenya đã nhanh chóng lan rộng đến Uganda và bây giờ là Liberia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước