Liên Hợp Quốc cảnh báo thảm họa nhân đạo lớn nhất trong hơn 70 năm qua

Việt Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 12/03/2017 07:00 GMT+7

LHQ thông báo về cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất kể từ năm 1945. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Thế giới đang phải đối mặt với thảm họa nhân đạo lớn nhất kể từ khi Liên Hợp Quốc được thành lập.

Đó là lời cảnh báo Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về nhân đạo, ông Stephen O’Brien, vừa đưa ra tại Hội đồng Bảo an.

Theo ông O’Brien, trên 20 triệu người tại 4 quốc gia Yemen, Somalia, Nam Sudan và Nigeria đang phải đối diện với nạn đói nghiêm trọng, nguyên nhân chủ yếu là do xung đột vũ trang.

Ông O’Brien cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế đoàn kết và đưa ra những cứu trợ khẩn cấp để giúp các nước nói trên ngăn chặn thảm họa. Theo vị Phó Tổng Thư ký, thế giới cần tài trợ ít nhất 4,4 tỷ USD cho đến tháng 7/2017, nhằm hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước