Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn nhân đạo giữa chiến sự ác liệt ở Raqqa

Theo VOV-Thứ bảy, ngày 26/08/2017 16:17 GMT+7

Dân thường Syria sống trong các lều tạm của Liên Hợp Quốc sau khi trốn khỏi Raqqa. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngừng bắn sẽ tạo điều kiện cho 20.000 dân thường còn mắc kẹt thoát ra khỏi thành phố Raqqa, Syria.

Liên Hợp Quốc cũng hối thúc liên quân do Mỹ đứng đầu kiềm chế không kích vốn gây nhiều thương vong.

Phát biểu với các phóng viên tại Geneva ngày 24/8, Phó Tổng Thư kí Liên Hợp Quốc phụ trách công tác nhân đạo Jan Egeland hối thúc các thành viên của nhóm chuyên trách cứu trợ nhân đạo, trong đó có các thành viên liên quân đang cố gắng tái chiếm Raqqa cần làm mọi điều có thể để người dân thoát ra khỏi thành phố này.

"Không được tấn công tàu thuyền chở dân thường trên sông Euphrates, đảm bảo cho người dân cố gắng thoát ra bên ngoài được an toàn tránh được các cuộc không kích", ông nhấn mạnh.

Hiện tại, các lực lượng thân Mỹ đang tập trung cho cuộc chiến nhằm giành lại Raqqa, nơi được coi là "kinh đô" của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Các quan chức cho biết họ đang đàm phán với Nga để thiết lập một đường ranh giới ảo phân chia giữa các lực lượng do Mỹ và Nga hậu thuẫn, trong bối cảnh quân đội chính quyền Syria đang tiến quân về phía tỉnh Deir ez-Zor.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước