Liên Hợp Quốc kêu gọi nối lại đàm phán về giải pháp 2 nhà nước

VTV8-Thứ năm, ngày 22/06/2017 10:51 GMT+7

Phái viên Liên hợp quốc tại Trung Đông Nickolay Mladenov. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn -Đạt được kết quả 2 nhà nước thông qua đàm phán là cách duy nhất đặt nền móng cho nền hòa bình lâu dài, dựa trên nhu cầu an ninh của Israel và quyền của người dân Palestine.

Tại phiên họp của Hội đồng Bảo an về tiến trình hòa bình Trung Đông, Phái viên Liên Hợp Quốc tại Trung Đông Nickolay Mladenov kêu gọi Israel ngừng tất cả các hoạt động định cư trên vùng lãnh thổ chiếm đóng của Palestine, trong đó có Đông Jerusalem. Các hoạt động này đã, đang cản trở cơ hội thành lập một nhà nước Palestine với những vùng đất liền kề, không bị chia cắt.

Ông Mladenov cũng nhấn mạnh đến việc cần phải ngay lập tức xử lý cuộc khủng hoảng thiếu điện tại dải Gaza.

Theo ông Mladenov, Hội đồng Bảo an có trách nhiệm tập thể phải thực thi những biện pháp thể hiện quyết tâm đấu tranh với bạo lực và mọi hành vi kích động hay phát ngôn gây chiến và có nghĩa vụ tránh một thảm họa nhân đạo tại khu vực.

Hội đồng Bảo an LHQ thông qua nghị quyết chống khủng bố Hội đồng Bảo an LHQ thông qua nghị quyết chống khủng bố Hội đồng Bảo an họp khẩn về Triều Tiên Hội đồng Bảo an họp khẩn về Triều Tiên Mỹ, Nhật Bản kêu gọi Hội đồng Bảo an họp khẩn về Triều Tiên Mỹ, Nhật Bản kêu gọi Hội đồng Bảo an họp khẩn về Triều Tiên

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước