Liên Hợp Quốc lo ngại khi Mỹ cắt giảm đóng góp tài chính

Duy Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 17/03/2017 17:34 GMT+7

Đại sứ Mỹ tại LHQ Samantha Power. (Ảnh: ABCNews)

VTV.vn - Tạp chí Foreign Policy hôm thứ Hai vừa qua dẫn nguồn tin cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ đang chuẩn bị cắt giảm đóng góp tài chính cho Liên Hợp Quốc.

Theo dõi bản dự thảo ngân sách của chính quyền ông Donald Trump, Liên Hợp Quốc (LHQ) đã lên tiếng cảnh báo, Mỹ có khả năng sẽ chi nhiều tiền hơn mức cần thiết cho cuộc chiến chống khủng bố. Đồng thời bày tỏ lo ngại những tác động có thể của việc cắt giảm đóng góp tài chính cho hoạt động của LHQ.

Đại diện LHQ khẳng định, ngân sách dành cho việc giải quyết hậu quả các cuộc xung đột, gìn giữ hòa bình và ngăn ngừa các thảm họa nhân đạo cũng là rất cần thiết. Tạp chí Foreign Policy hôm thứ Hai vừa qua dẫn nguồn tin cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ đang chuẩn bị cắt giảm đóng góp tài chính cho LHQ. Nếu các khoản tài chính bị cắt giảm, nhiều khả năng LHQ buộc phải thu hẹp hoạt động của các quỹ như Chương trình phát triển UNDP, Quỹ nhi đồng LHQ (UNICEF) cũng như chương trình lương thực thế giới WPF.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước