Liên minh châu Âu suy tính tới một mô hình mới

Hồng Quang, Đoàn Hà (Phóng viên THVN tại châu Âu)-Thứ năm, ngày 02/03/2017 09:49 GMT+7

VTV.vn - Ngày 1/3, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đã đề xuất những ý tưởng nhằm xây dựng lại Liên minh châu Âu theo mô hình mới.

Cuốn "Sách Trắng về tương lai châu Âu" mà ông Jean-Claude Juncker công bố hôm qua (1/3) tại Nghị viện châu Âu đưa ra 5 kịch bản, thừa nhận rằng 27 nước châu Âu không thể cùng suy nghĩ và hành động như nhau và việc nước Anh ra đi là dịp tốt để xây dựng một mô hình hoàn toàn mới.

Ngôi nhà chung châu Âu mới có thể sẽ chỉ cần trụ cột là 6 nước Tây Âu đã đặt bút ký Hiệp ước Roma sáng lập ra Cộng đồng chung châu Âu vào năm 1957.

Những ý tưởng mà ông Juncker đề xuất sẽ được thảo luận trong Hội nghị thượng đỉnh châu Âu tại Roma vào cuối tháng này. Cuốn Sách Trắng nhấn mạnh, kỷ niệm 60 năm Hiệp ước Roma phải là khởi đầu của một Liên minh châu Âu mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước