Lo ngại bùng phát dịch, Campuchia ngưng tổ chức lễ Pchum Ben truyền thống

Thạch Thông - Duy Hưng (Phóng viên THVN tại Campuchia)-Thứ sáu, ngày 24/09/2021 17:16 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Campuchia hôm qua đã ký quyết định tạm ngưng tổ chức lễ Pchum Ben do lo ngại bùng phát dịch bệnh COVID-19.

Quyết định trên được đưa ra sau khi phát hiện tình trạng lây nhiễm dịch bệnh tại một số chùa sau 2 ngày diễn ra lễ hội.

Theo quyết định, trong 2 ngày đầu của lễ Pchum Ben có rất đông người đến các chùa làm lễ nhưng không được đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch và đã xảy ra lây nhiễm tại đó. Đây là nguy cơ rất cao xảy ra bùng phát dịch bệnh COVID-19 khi đã xuất hiện biến thể Delta trong cộng đồng.

Để kiểm soát được dịch bệnh không làm ảnh hưởng đến chương trình mở lại trường học và mở cửa lại đất nước vào cuối năm nay, Chính phủ Campuchia đã quyết định tạm dừng tổ chức lễ Pchum Ben kể từ ngày 25/9, tức là ngày lễ thứ tư trong thời gian 15 ngày diễn ra lễ hội này, nhưng vẫn giữ nguyên thời gian nghỉ phép 3 ngày trong dịp lễ này theo quyết định đã ký trước đó.

Theo thông báo ngày hôm nay, Campuchia phát hiện 822 ca nhiễm COVID-19 mới, tăng gần 200 ca so với ngày hôm qua, trong đó có 716 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng. Quốc gia Đông Nam Á này cũng đã ghi nhận hơn 6.500 ca nhiễm biến thể Delta tại hầu hết các tỉnh thành trên cả nước.

Campuchia hủy các lễ hội dịp Tết cổ truyền vì dịch COVID-19 Campuchia hủy các lễ hội dịp Tết cổ truyền vì dịch COVID-19

VTV.vn - Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã tuyên bố hủy các lễ hội nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmey, dự kiến diễn ra từ ngày 13 - 16/4.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Lễ Pchum Ben

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước