Lộ trình hòa bình 12 điểm ở miền Đông Ukraine

Úy Thương-Chủ nhật, ngày 07/09/2014 20:44 GMT+7

Bên cạnh một lệnh ngừng bắn song phương được thiết lập ngay lập tức, lộ trình hòa bình 12 điểm này còn đưa ra một số điểm mấu chốt.

Lệnh ngừng bắn tại miền Đông Ukraine là một phần trong lộ trình hòa bình 12 điểm đạt được tại cuộc họp giữa nhóm Tiếp xúc về Ukraine gồm đại diện chính quyền Ukraine, Nga, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) với đại diện của 2 nước CH Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng diễn ra ở thủ đô Minsk của Belarus.

Bên cạnh một lệnh ngừng bắn song phương được thiết lập ngay lập tức, lộ trình hòa bình 12 điểm này còn đưa ra một số điểm mấu chốt chính như:

Thực hiện phi tập trung hóa quyền lực, cho phép chính phủ tự xưng tại Donetsk và Lugansk tạm thời hưởng “quy chế đặc biệt”.

Trả tự do ngay lập tức cho tất cả các tù nhân và những người bị bắt giữ trái phép.

Đảm bảo việc tổ chức các cuộc bầu cử địa phương tại Donetsk và Lugansk

Giải giáp các nhóm vũ trang bất hợp pháp, rút lui và tháo gỡ các thiết bị quân sự hạng nặng cũng như lính đánh thuê ra khỏi lãnh thổ Ukraine.

Thông qua một dự luật cấm hành quyết và trừng phạt những người liên quan tới các vụ việc xảy ra tại Donetsk và Lugansk.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước