Luxembourg khai thác khoáng sản... ngoài vũ trụ

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 05/02/2016 11:55 GMT+7

Hình ảnh về một mỏ khai thác ngoài không gian của loài người trong tương lai. (Ảnh minh họa: genk.vn)

VTV.vn - Luxembourg mới đây đã trở thành quốc gia đầu tiên tại châu Âu cho phép khai thác khoáng sản trong những thiên thạch bên ngoài vũ trụ.

Đây là dự án được Chính phủ Luxembourg giới thiệu, cho phép doanh nghiệp nước này sử dụng vệ tinh bay lên quỹ đạo và khai thác tài nguyên khoáng sản từ thiên thạch. Các doanh nghiệp này có quyền sở hữu mọi sản phẩm họ khai thác được.

Cơ quan Vũ trụ châu Âu cho biết, dự án này có thể loại bỏ nguy cơ thiên thạch đâm vào trái đất, đồng thời cung cấp nguồn tài nguyên khoáng sản giàu có, mở ra thị trường tiềm năng. Chính quyền Luxembourg kỳ vọng, với khuôn khổ pháp lý thông thoáng, họ sẽ đón nhận nhiều làn sóng đầu tư từ các công ty hàng không vũ trụ hàng đầu trên thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước