Malaysia - Ấn Độ ký kết 31 bản ghi nhớ về thương mại

VTV8-Thứ ba, ngày 04/04/2017 17:36 GMT+7

Thủ tướng Malaysia Najib Razak. (Ảnh: Guardian)

VTV.vn - Ngày 3/4, tại New Delhi (Ấn Độ), Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã chứng kiến lễ ký kết 31 bản ghi nhớ (MoU) về thương mại, với tổng giá trị ước tính khoảng 36 tỷ USD.

Đáng chú ý nhất là MoU liên quan đến thỏa thuận hàng hải tổng hợp về cảng Carey Island giữa các công ty: MMC Port Holdings Sdn Bhd, Sime Darby Property Berhad (Malaysia) và Adani Ports and Special Economic Zone Limited (Ấn Độ), trị giá 22,78 tỷ USD.

Bên cạnh đó, MoU về Dự án cảng Carey Island giữa MMC và Adani, trị giá 9,39 tỷ USD. Các MoU còn lại liên quan đến nhiều lĩnh vực như: xây dựng cảng và đường cao tốc; nhà máy điện năng lượng mặt trời; phát triển thành phố thông minh và công viên công nghệ; dự án khu chứa khí lỏng, phát triển dầu dừa và dầu cọ; giáo dục bậc cao...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước