Malaysia cảnh báo nguy cơ IS sang Đông Nam Á

Hữu Hưng (PV thường trú VTV tại ASEAN)-Thứ ba, ngày 11/07/2017 19:04 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia cảnh báo khả năng những tàn quân IS đang tháo chạy khỏi Trung Đông sẽ đổ về khu vực Đông Nam Á để lập căn cứ mới.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hishamudin Hussein cho rằng Malaysia cần phải cảnh giác cao độ trước nguy cơ này. Cảnh báo này được đưa ra sau khi Iraq tuyên bố giành chiến thắng trước IS tại thành phố Mosul, thành trì lớn nhất của tổ chức này tại Iraq.

Ông Hishamudin Hussein cho biết: "IS đã thông báo muốn thiết lập căn cứ ở nhiều nơi bao gồm Singapore, Malaysia, Indonesia và Philippines. Việc IS tìm đến đây là không có gì mới vì đã nằm trong kế hoạch của lực lượng này. Khu vực này sẽ trở thành trọng tâm của IS, mọi nước ASEAN cần nghiêm túc nhìn nhận vấn đề này".

Trong lúc này, Malaysia đang ở tình thế cảnh giác cao độ. Nước này đã tăng cường an ninh biên giới tại tất cả các cửa khẩu, đặc biệt là dọc bờ biển phía Đông của đảo Sabah. Các khí tài quân sự cũng được điều tới các khu vực gần với các điểm nóng như ở vùng biển Sulu hay vùng chiến sự Marawi ở miền Nam Philppines.

Vì tính cấp thiết của vấn đề, Bộ trưởng Hishammuddin cho biết ông sẽ đi thăm Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất và Bahrain vào tuần này để tiếp nhận thông tin tình báo mới về các tay súng IS và nơi ẩn náu của chúng sau khi tháo chạy khỏi Iraq và Syria.

Vừa tuyên bố chiến thắng IS tại Mosul, giao tranh lẻ tẻ lại tiếp diễn Vừa tuyên bố chiến thắng IS tại Mosul, giao tranh lẻ tẻ lại tiếp diễn Ai Cập tiêu diệt 6 tay súng IS Ai Cập tiêu diệt 6 tay súng IS Thất bại tại Iraq, tàn quân IS sẽ chạy về đâu? Thất bại tại Iraq, tàn quân IS sẽ chạy về đâu?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước