Malaysia mở rộng điều tra bê bối tham nhũng

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 06/06/2018 15:11 GMT+7

Cựu Thủ tướng Najib Razak. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Malaysia tiếp tục mở rộng điều tra bê bối tham nhũng liên quan đến Quỹ Đầu tư 1 MDB.

Ngày 5/6, bà Rosmah - vợ của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak - đã phải trình diện trong hơn 3 tiếng đồng hồ trước Ủy ban chống tham nhũng Malaysia. Bà Rosmah được triệu tập để lấy lời khai liên quan nghi án 10,6 triệu USD được chuyển vào tài khoản cá nhân của cựu Thủ tướng Najib Razak.

Gia đình ông Najib bị cáo buộc biển thủ từ Quỹ Đầu tư 1 MDB. Sự chú ý đã xoay sang bà Rosmah sau khi cảnh sát phát hiện và tịch thu hơn 400 trăm chiếc túi xách sang trọng, đồ trang sức và số tiền mặt lên tới 28,6 triệu USD trong các đợt đột kích vào các căn hộ của cựu Thủ tướng Najib Razak và gia đình ông.

Luật sư của bà Rosmah cho biết bà hợp tác hoàn toàn với cơ quan điều tra.

Bê bối liên quan Quỹ Đầu từ 1 MDB được cho là lý do chính khiến ông Najib Razak thất bại trong cuộc tổng tuyển cử ngày 9/5 vừa qua. Tuy vậy, vị cựu Thủ tướng này vẫn một mực bác bỏ mọi hành vi sai trái và khẳng định đã được xóa bỏ hành vi phạm tội trong cuộc điều tra trước đó.

Malaysia thu giữ lượng tiền lớn từ Quỹ 1MDB Malaysia thu giữ lượng tiền lớn từ Quỹ 1MDB

VTV.vn - Ngày 25/5, Cảnh sát Malaysia đã thông báo về trị giá tài sản thu giữ được tuần trước trong khuôn khổ cuộc điều tra tham nhũng Quỹ 1MDB.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước