Malaysia và Ấn Độ tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 02/04/2017 13:35 GMT+7

Thủ tướng Malaysia Najib Razak. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Mới đây, Malaysia và Ấn Độ đã ký kết 7 bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.

Nhân chuyến thăm Ấn Độ kéo dài 6 ngày của Thủ tướng Malaysia Najib Razak, Malaysia và Ấn Độ đã ký kết 7 bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.

Trong số các thỏa thuận hợp tác có đề xuất xây dựng một nhà máy sản xuất ure và amoniac tại Malaysia và thiết lập một kênh chuyển ure dư thừa từ nước này sang Ấn Độ. Dự án này có chi phí khoảng 2 tỷ USD. Bên cạnh đó, hai bên còn ký nhiều thỏa thuận liên quan đến lĩnh vực công nghệ, dịch vụ hàng không, giáo dục, thể thao và sản xuất dầu cọ.

Trong tuyên bố chung, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực tài chính. Ấn Độ hoan nghênh sáng kiến của Malaysia trong việc mở rộng chương trình cấp thị thực miễn phí cho công dân Ấn Độ đến thăm Malaysia, bắt đầu từ nay đến cuối tháng 3/2018.

Chuyến thăm Ấn Độ của Thủ tướng Malaysia Najib Razak diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước