Malta ngăn tàu cứu hộ người di cư rời cảng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 03/07/2018 15:37 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Malta hôm 2/7 đã ngăn tàu Sea Watch 3 của một tổ chức nhân đạo của Đức rời cảng nước này.

Con tàu này vốn được sử dụng để cứu hộ các thuyền chở người di cư ở ngoài khơi Libya.

Trong một tuyên bố đăng trên website của mình, tàu Sea Watch 3 cho biết đã đề nghị được rời cảng sau khi bảo dưỡng, song giới chức cảng đã từ chối và chỉ cho biết tình trạng pháp lý của tàu đang được xem xét. Giới chức tàu Sea Watch cũng cáo buộc Malta đang phát động một "chiến dịch chính trị" nhằm ngăn cản hoạt động cứu hộ trên biển.

Động thái trên diễn ra chỉ vài ngày sau khi tàu Life-line của một tổ chức phi chính phủ của Đức chở hơn 200 người di cư cũng đã bị bắt giữ sau khi cập cảng Malta ngày 27/6.

Phản ứng quốc tế về thỏa thuận người di cư của châu Âu Phản ứng quốc tế về thỏa thuận người di cư của châu Âu

VTV.vn - Các cơ quan cứu trợ của Liên Hợp Quốc đã hoan nghênh thỏa thuận về vấn đề di cư vừa đạt được giữa các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU).

.Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước