Máy bay AirAsia mất tích: Đã xác định được tọa độ rơi ngoài biển Indonesia?

Theo TTXVN-Chủ nhật, ngày 28/12/2014 17:27 GMT+7

Vị trí mà máy bay của AirAsia mất liên lạc (Nguồn: AFP)

Chiếc máy bay mất tích mang số hiệu QZ8501 của hãng hàng không AirAsia có thể đã rơi ngoài vùng biển Đông Belitung, phía Đông bờ biển Sumatra của Indonesia.

Theo trang New Straits Times của Singapore cho biết, cổng thông tin Bangka Pos của Indonesia dẫn lời một quan chức từ sân bay Hanandjoeddin Tanjungpandan ở Suparno nói rằng, một chiếc máy bay đã rơi ở vị trí nói trên, sau khi có tin chuyến bay của AirAsia mất liên lạc.

Tuy nhiên, vị trí đích xác mà máy bay đã rơi vẫn chưa được xác định.

Cổng thông tin trên cho biết cơ quan tìm kiếm cứu nạn Indonesia Basarnas đã cử một đội tìm kiếm từ Bangka Belitung bay tới vùng biển Đông Belitung.

Trước đó, Bộ Giao thông Indonesia cũng cho hay vị trí mà chuyến bay QZ8501 phát đi tín hiệu cuối cùng nằm giữa Tanjung Pandan và Pontianak, nằm trong bán kính 100 dặm về phía Đông Nam Tanjung Pandan.

Chuyến bay khởi hành từ Surabayra, Indonesia, dự định tới Singapore lúc 8h30 (giờ Singapore), nhưng đã mất liên lạc lúc 7 giờ 54 (giờ Indonesia).

Trên máy bay có 162 người gồm 155 hành khách, 2 phi công và 5 tiếp viên. Trong số 155 hành khách có 138 người lớn, 16 trẻ em và một trẻ sơ sinh.

Tổng cộng, có 156 người mang quốc tịch Indonesia, 3 người Hàn Quốc, 1 Malaysia, 1 Singapore và 1 Pháp, theo AirAsia.

Truyền thông Indonesia cho biết, cơ trưởng có tên Irianto, đã có tổng cộng 6100 giờ bay, cơ phó cũng có 2.275 giờ bay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước