Máy bay AirAsia mất tích: Hãng Airbus cam kết hỗ trợ tìm kiếm

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 29/12/2014 17:05 GMT+7

Một máy bay của hãng hàng không AirAsia. (Nguồn:Kyodo)

Tờ New Straits Times của Malaysia ngày 29/12 dẫn nguồn tin cho biết, hãng Airbus sẽ hỗ trợ trong cuộc điều tra về sự mất tích của chiếc máy bay mang số hiệu QZ8501 của AirAsia.

Trong tuyên bố được đưa ra ngày 28/12, nhà sản xuất chiếc máy bay AirAsia mất tích A320-200 cho biết, chiếc máy bay này đã được chuyển giao cho AirAsia 6 năm trước.

"Chiếc máy bay có số seri của nhà sản suất là 3648, số đăng ký là PK-AXC và được chuyển giao từ dây chuyền sản xuất vào tháng 10/2008; được trang bị động cơ CFM 56-5B; chiếc máy bay đã bay gần 23.000 giờ trong 13.600 chuyến bay."

Hãng Airbus cho biết, chiếc máy bay có hai động cơ, một lối đi ở giữa và có thể chở tới 180 hành khách được thiết kế ở một hạng đồng nhất.

"Chiếc A320 được đưa vào khai thác lần đầu tiên vào tháng 3/1998. Tính đến hết tháng 11/2014 đã có hơn 6.000 A320 trong "đại gia đình" máy bay, được đưa vào khai thác tại hơn 300 nhà khai thác hàng không. Tính tới thời điểm hiện tại, toàn bộ đội hình máy bay này đã bay 154 triệu giờ bay trong 85 triệu chuyến bay".

Nhà sản xuất máy bay có trụ sở tại Pháp này cho biết những thông tin thêm sẽ được công bố ngay sau khi các chi tiết được các nhà chức trách xác nhận và làm sáng tỏ.

Tuyên bố cũng cho biết: "Ban quan lý của Airbus và nhân viên đang hướng về những người bị ảnh hưởng trên chuyến bay mang số hiệu QZ8501".

BEA là cơ quan của Pháp có trách nhiệm tiến hành điều tra về an toàn đối với các sự kiện về hàng không dân dụng, đang mong muốn được tham gia điều tra vụ việc với tư cách đại diện của Airbus.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước