Mong ước đoàn tụ hai miền Triều Tiên

Quốc Dũng (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 30/08/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Imjingak từng có một đoàn tàu kết nối 2 miền Nam Bắc nhưng giờ đã bị ngừng hoạt động. Những hy vọng đoàn tụ nay được gửi lên các dải ruy băng treo dọc hàng rào ngăn cách.

Trong thời gian gần đây, vấn đề được quốc tế đặc biệt quan tâm đó là tình hình căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên với những động thái khó lường của Bình Nhưỡng như liên tục thử tên lửa và thậm chí đe dọa bắn tên lửa đến đảo Guam của Mỹ.

Phía Hàn Quốc khẩn trương triển khai các bệ phóng thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD. Mọi thứ như đứng trước bờ vực của một cuộc chiến tranh. Đây là điều không ai muốn xảy ra.

Hàng rào giữa hai nước là biểu tượng của một biên giới quân sự nghiêm ngặt nhất trên thế giới. Phía sau nó là một con sông và bên kia bờ chính là Triều Tiên. Cách hàng rào này chỉ vài trăm mét là làng Hasum ngay tại khu vực mà người ta tưởng là nguy hiểm nhất trên thế giới.

Mong ước đoàn tụ hai miền Triều Tiên - Ảnh 1.

Những dải ruy băng với mong ước đoàn tụ được người dân treo dọc hàng rào ngăn cách.

Xa hơn về phía Nam là Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Ở đây, tên lửa Triều Tiên cũng chỉ mất vài phút là vươn tới. Trong thời gian này, Seoul liên tục diễn ra những hoạt động diễn tập, phòng bị cho một cuộc tấn công từ phía Bắc.

Những ga tàu điện ngầm được chính quyền tận dụng làm những hầm trú bom, trên tàu có trang bị mặt nạ phòng độc, video hướng dẫn về các quy trình an toàn trong trường hợp có tấn công. Tuy nhiên, đây lại không phải là mối quan tâm của tất cả người dân Hàn Quốc.

Khôi phục "Chính sách Ánh dương", chủ trương tiến hành đàm phán với Triều Tiên, là một trong những điểm mà Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đưa ra trong chiến dịch tranh cử của mình. Mặc dù thừa nhận cần phải áp đặt các biện pháp cấm vận và ngăn chặn Triều Tiên nhưng ông Moon Jae-in cho rằng chỉ với các biện pháp này chưa đủ để thuyết phục Triều Tiên từ bỏ việc phát triển chương trình hạt nhân.

Đối thoại trực tiếp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là cách mà tân Tổng thống Hàn Quốc muốn thực hiện. Như vậy, người dân hai miền Triều Tiên hoàn toàn có hy vọng về việc đoàn tàu xuyên biên giới sẽ một ngày được hoạt động trở lại, kết nối 2 miền Nam Bắc.

Mặc dù xung đột giữa hai miền Triều Tiên là điều mà không ai muốn tiếp diễn, tuy nhiên, tình thế lại không nằm trong tay những người dân.

Triều Tiên phóng tên lửa ra vùng biển Nhật Bản Triều Tiên phóng tên lửa ra vùng biển Nhật Bản Triều Tiên đề nghị LHQ họp khẩn về tập trận Hàn - Mỹ Triều Tiên đề nghị LHQ họp khẩn về tập trận Hàn - Mỹ Mỹ tiếp tục tìm kiếm giải pháp hòa bình trên bán đảo Triều Tiên Mỹ tiếp tục tìm kiếm giải pháp hòa bình trên bán đảo Triều Tiên

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước