Mỹ: 6 công dân bị buộc tội tiếp tay cho khủng bố

Quỳnh Anh (thoisuvtv@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 08/02/2015 10:20 GMT+7

Một phiến quân cầm cờ của tổ chức IS. (Ảnh: AP)

Ngày 7/2, các công tố viên Liên bang Mỹ đã buộc tội 6 công dân Mỹ gốc Bosnia do có những hành động viện trợ, hỗ trợ tài chính và tiếp tay cho những hoạt động khủng bố ở nước ngoài.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, 6 đối tượng này đã cung cấp vũ khí, quần áo ngụy trang, đồng phục của quân đội Mỹ, các khoản hỗ trợ tài chính cùng nhiều nguồn lực khác cho tên Abdullah Ramo Pazara, một chiến binh khủng bố người Bosnia tại Syria. Nguồn viện trợ này được gửi tới Thổ Nhĩ Kỳ thông qua đường bưu điện trước khi tiếp tục được gửi tới Syria.

Cũng theo bộ Tư pháp Mỹ, 6 đối tượng này đều là người gốc Bosnia đang sinh sống ở các bang Missouri, Illinois và New York. Hiện, 5 trong 6 đối tượng đã bị bắt, 1 đối tượng còn lại hiện vẫn đang ở nước ngoài.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước