Mỹ - Australia điện đàm về hiệp định tiếp nhận người tị nạn

Việt Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 03/02/2017 10:18 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull vừa có cuộc điện đàm đầu tiên kể từ khi ông Trump tiếp quản vị trí ông chủ Nhà Trắng.

Tuy nhiên, cuộc nói chuyện đã diễn ra một cách khá căng thẳng và phải cắt ngắn so với dự kiến khi lãnh đạo hai quốc gia đồng minh này đề cập đến vấn đề về tị nạn.

Trong các tuyên bố của mình, Tổng thống Trump đã chỉ trích hiệp định giữa hai nước về di dời người tị nạn là "một thỏa thuận tồi tệ".

Được biết, hiệp định này được ký kết dưới thời Tổng thống Obama, cho phép đưa khoảng hơn 1.200 người xin tị nạn đang trong các trại ngoài khơi của Australia đến Mỹ, do phía Australia từ chối tiếp nhận họ.

Ông Turnbull được cho là đang thuyết phục ông Trump tôn trọng thỏa thuận này, sau khi nhà lãnh đạo nước Mỹ ban hành sắc lệnh đình chỉ nhập cảnh vào Mỹ với công dân từ một số quốc gia Hồi giáo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước