Mỹ: Bang Hawaii chi 12 triệu USD hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của núi lửa

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 09/06/2018 06:09 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Bang Hawaii của Mỹ sẽ chi 12 triệu USD để giúp giải quyết khó khăn cho người dân bị ảnh hưởng vì núi lửa phun trào.

Phần lớn số tiền này sẽ được dùng để phân phối thực phẩm, nhu yếu phẩm cho những người bị mất nhà cửa vì dung nham núi lửa.

Ước tính, hơn 600 ngôi nhà tại Hawaii đã bị phá hủy bởi dung nham núi lửa.

Kể từ khi núi lửa tại Hawaii bắt đầu phun trào hồi tháng trước, khoảng 2.000 người đã phải đi sơ tán khẩn cấp. Đây là đợt phun trào lớn thứ hai trong 100 năm qua tại Hawaii.

Gần 100 người thiệt mạng do núi lửa ở Guatemala Gần 100 người thiệt mạng do núi lửa ở Guatemala

VTV.vn - Số người thiệt mạng sau khi núi lửa Fuego ở Guatemala phun trào đã lên tới 99 người và khoảng 200 người hiện còn mất tích.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước