Mỹ bổ nhiệm quan chức ngoại giao mới tại Cuba

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 27/10/2017 10:38 GMT+7

Đại sứ quán Mỹ ở Cuba. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Ngày 26/10, Mỹ thông báo đã chỉ định nhà ngoại giao Lawrence Gumbiner là Đại biện lâm thời mới tại Đại sứ quán Mỹ ở La Habana.

Đại biện lâm thời trước đó Scott Hamilton đã rời Cuba hồi đầu tháng 10 để trở về cùng với gia đình sau khi Washington ra lệnh rút toàn bộ nhân viên không chủ chốt cùng người thân của họ khỏi Đại sứ quán tại Cuba.

Mỹ chưa chính thức cáo buộc Cuba thực hiện cái mà Washington gọi là những vụ tấn công khiến cho các nhân viên ngoại giao của Mỹ mất đi thính lực cùng các vấn đề về nhận thức, tuy nhiên tuần trước Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố La Habana phải chịu trách nhiệm.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn Reuters mới đây, giới chức Cuba đã cáo buộc Tổng thống Trump vu cáo đảo quốc này.

Trước khi bổ nhiệm vào cương vị mới, ông Gumbiner là Phó Trưởng phái bộ tại Đại sứ quán Mỹ ở Peru. Trước đó, ông từng là Phó Đại diện Thường trực của phái bộ Mỹ tại Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS). Ông cũng từng công tác tại Đại sứ Mỹ ở Colombia, Israel và Costa Rica.

Cuba cho rằng cáo buộc của Mỹ về 'tấn công sóng âm' là giả tưởng Cuba cho rằng cáo buộc của Mỹ về "tấn công sóng âm" là giả tưởng

VTV.vn - Kết luận ban đầu cho rằng, các cáo buộc của Washington về các cuộc "tấn công sóng âm" chỉ hoàn toàn là "khoa học giả tưởng".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước