Mỹ: Các cuộc biểu tình chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Anh Quân (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 06/12/2014 17:00 GMT+7

Các cuộc biểu tình ở New York đã lan rộng ra nhiều thành phố lớn của nước Mỹ. (Ảnh: AP)

Bất chấp thời tiết lạnh và mưa, tại các thành phố lớn ở Mỹ như New York, Washington DC, Chicago, các cuộc biểu tình chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Những người biểu tình mong muốn đòi lại công lý cho những người đã thiệt mạng với những thông điệp rất rõ ràng.

Ông Jalal Sabur, Tổ chức Liên minh nhân dân Hành động Westchester, nói: "Biểu tình nằm ra đường đại diện cho những người đã chết. Eric Garner đã chết sau bảy phút mà không được hô hấp nhân tạo. Chúng tôi muốn ở lại trong bảy phút để đại diện cho thời gian đó. Anh ta đã bị bỏ mặc, không có ai quan tâm đến anh ấy".

Sự phẫn nỗ của cộng đồng người da màu ở Mỹ đã bùng phát kể từ ngày 25/11 sau khi bồi thầm đoàn tuyên bố không truy tố viên cảnh sát Daren Wilson bắn chết Micheal Brown tại Ferguson. Tiếp đó, ngày 5/12 vừa qua, bồi thẩm đoàn lại ra quyết định tương tự không truy tố cảnh sát dã không chế mạnh tay trong vụ của Eric Garner”.

Tại Phoenix, cảnh sát lại vừa bắn chết một người da màu do nghi ngờ người này rút súng kháng cự trong khi trong túi anh ta chỉ có vài viên thuốc.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước