Mỹ: Các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục bùng phát

Quỳnh Anh (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 04/12/2014 14:33 GMT+7

Đám đông tuần hành phản đối phán quyết của bồi thẩm đoàn New York (Ảnh: BBC)

Hàng nghìn người biểu tình đã tập trung tại quảng trường Thời đại để phản đối phán quyết của bồi thẩm đoàn New York.

Biểu tình lại bùng phát tại New York, Mỹ sau khi một bồi thẩm đoàn tại thành phố này ngày 3/12 tuyên bố không khởi tố đối với một sỹ quan cảnh sát bị cáo buộc ngộ sát trong vụ bắt giữ một người da màu bán thuốc lá trái phép, khiến người này tử vong. Vụ việc xảy ra khi làn sóng biểu tình trên khắp nước Mỹ về vụ cảnh sát bắn chết 1 thanh niên da màu tại Ferguson mới tạm lắng xuống.

Theo đó, hàng nghìn người biểu tình đã tập trung tại quảng trường Thời đại để phản đối phán quyết của bồi thẩm đoàn tại New York không khởi tố đối với một sỹ quan cảnh sát bị cáo buộc ngộ sát trong vụ bắt giữ Eric Garner và khiến người này tử vong khi bị khống chế kẹp cổ.

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngay lập tức đã lên tiếng về vụ việc và cho rằng hành động này cho thấy những vấn đề to lớn mà những người thiểu số đang đối mặt với lực lượng thực thi pháp luật tại Mỹ.

“Với tư cách là Tổng thống của Mỹ, tôi có thể cam kết rằng tất cả mọi người trên đất nước này có thể tin tưởng vào các nguyên tắc cốt lõi và tất cả chúng ta đều bình đẳng trước pháp luật”, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết.

Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio thì gọi phán quyết của bồi thẩm đoàn là “điều mà nhiều người trong thành phố này không muốn” và kêu gọi người dân phản ứng “trong hòa bình và xây dựng”.

“Mọi người cần phải lắng nghe, bởi bạo lực hay phá hoại không mang chúng ta đến gần một cộng đồng tốt đẹp hơn. Điều duy nhất chúng ta nên làm là biểu tình trong ôn hòa”, ông Bill Blasio nói.

Trong đoạn video được một nhân chứng ghi lại, Eric Garner nói rằng không muốn bị còng tay. Và Sỹ quan Pantaleo đã phản ứng lại bằng cách đè Garner xuống và dùng tay kẹp cổ - một hành động đã bị sở cảnh sát New York cấm. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Garner tử vong do “ngực bị chèn ép trong quá trình xô xát với cảnh sát”. Tuy nhiên, báo cáo cũng khẳng định các yếu tố khác như bệnh hen suyễn của Eric Garner cũng là tác nhân gây tử vong.

Quyết định không khởi tố sỹ quan Daniel Pantaleo được đưa ra chỉ một tuần sau khi bồi thẩm đoàn tại bang Missouri cũng không khởi tố một sỹ quan đã nổ súng làm thiếu niên da màu M. Brown thiệt mạng, châm ngòi cho những bạo loạn tại thị trấn Ferguson và biểu tình khắp nước Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước