Mỹ cam kết duy trì chính sách đối ngoại truyền thống

Hồng Quang (Phóng viên VTV thường trú tại châu Âu)-Chủ nhật, ngày 19/02/2017 19:17 GMT+7

VTV.vn - Ngày 18/2, tại Hội nghị An ninh Munich, Phó Tổng thống Mỹ đã khẳng định, nước Mỹ tiếp tục chính sách đối ngoại không mấy thay đổi so với trước đây.

Các nước châu Âu và khối Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây dương đã rất trông đợi bài phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ để nắm được các nét lớn trong chính sách đối ngoại của Mỹ, nay đã có thể an tâm hơn.

Phó Tổng thống Mỹ đã tuyên bố ngay và luôn chính sách đối ngoại của nước Mỹ, một cách hết sức rõ ràng. Trước hết là với NATO, liên minh quân sự đã từng bị Tổng thống Mỹ chê là lỗi thời. Nay ông Mike Pence đưa ra lời bảo đảm.

Một lời bảo đảm mạnh mẽ khác dành cho các nước Tây Âu, vốn đang bối rối sau khi Tổng thống Mỹ tuyên bố hoan nghênh Brexit và hòa hoãn với Nga, ủng hộ bảo hộ mậu dịch và chống toàn cầu hóa. Nay Phó Tổng thống Mỹ nói lại cho rõ.

Ông Mike Pence, Phó Tổng thống Mỹ nói: "Số phận của Mỹ và châu Âu hòa quyện vào nhau. Thành công của châu Âu cũng là thành công của Mỹ, chúng ta cùng bước tới tương lai. Đó là lời hứa của Tổng thống Trump".

Về vấn đề Ukraine, Mỹ tiếp tục yêu cầu Nga tôn trọng thoả thuận Minsk và góp phần làm giảm xung đột ở miền Đông Ukraine. Một quan điểm không mấy khác so với thời Tổng thống trước. Cuối cùng, Phó Tổng thống Mỹ đã nhắc nhở các nước châu Âu về chuyện đóng góp tiền nong.

Châu Âu trước đó đã lo lắng rằng, chính sách đối ngoại của Mỹ sẽ tác động tiêu cực đến sự toàn vẹn của ngôi nhà chung châu Âu và khả năng Mỹ và Nga bỏ qua châu Âu để thỏa thuận riêng về một số vấn đề quốc tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước