Mỹ cân nhắc triển khai THAAD tại Đức

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 03/06/2018 08:20 GMT+7

Hệ thống THAAD của Mỹ. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Quân đội Mỹ đang cân nhắc khả năng triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD tại Đức.

Theo hãng tin Reuters, Lầu Năm Góc đã thảo luận về việc triển khai THAAD tại châu Âu. Một quan chức quân đội Mỹ cho hay đã có những cuộc đàm phán sơ bộ về việc chuyển một tổ hợp THAAD tới căn cứ không quân Ramstein ở Đức. Trong khi đó, nguồn tin thứ hai khẳng định giới chức Đức đã để ngỏ khả năng ủng hộ động thái này.

Căn cứ không quân Ramstein là trụ sở của Không quân Mỹ tại châu Âu và là cơ sở quân sự lớn nhất của Mỹ trên lãnh thổ Liên minh châu Âu. Đây cũng là nơi đặt Bộ Tư lệnh Không quân của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Mỹ - Trung Quốc có thể đàm phán rút THAAD khỏi Hàn Quốc Mỹ - Trung Quốc có thể đàm phán rút THAAD khỏi Hàn Quốc

VTV.vn - Mỹ và Trung Quốc có thể thảo luận về khả năng rút hệ thống tên lửa phòng thủ tầm cao khỏi Hàn Quốc để nhượng bộ với việc Triều Tiên phi hạt nhân hóa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước