Mỹ - Canada hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 11/03/2016 10:29 GMT+7

Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) và Thủ tướng Canada Justin Trudeau. (Ảnh: usnews.com)

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 10/3 đã công bố kế hoạch chung nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết, cả hai quốc gia láng giềng Bắc Mỹ sẽ cùng cắt giảm một nửa lượng khí thải metan từ các ngành dầu khí, thực hiện các tiêu chuẩn về phát thải khí nhà kính đối với các phương tiện giao thông và đẩy mạnh phát triển công nghệ xanh.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Obama cho rằng, kế hoạch hợp tác với Canada là cần thiết nhằm đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu đang ngày càng rõ rệt như hiện nay.

Khí thải nhà kính làm tăng các nguy cơ toàn cầu Khí thải nhà kính làm tăng các nguy cơ toàn cầu

Lượng khí thải nhà kính tăng cao sẽ làm tăng nguy cơ xung đột, đói nghèo, lũ lụt và di cư ồ ạt trong thế kỷ 21.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước