Mỹ chi hơn 700 triệu USD phòng chống Ebola tại Tây Phi

Anh Chấn (VTV24 - bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 10/10/2014 15:06 GMT+7

Đội ngũ thầy thuốc không biên giới mang thức ăn cho bệnh nhân bị cách ly tại khu vực điều trị ở Sierra Leone - (Ảnh: Reuters)

Bộ Quốc phòng Mỹ vừa thông qua khoản ngân sách trị giá hơn 700 triệu USD để phòng chống Ebola tại Tây Phi.

Đại dịch Ebola đang diễn biến ngày càng phức tạp, cùng với đó là thông tin về cái chết của bệnh nhân nhiễm Ebola đầu tiên tại Mỹ càng khiến dư luận nước này hết sức lo lắng. Trong một nỗ lực mới nhất nhằm kiểm soát tình hình, Bộ Quốc phòng Mỹ đã thông qua khoản ngân sách trị giá hơn 700 triệu USD hỗ trợ các nước Tây Phi phòng chống đại dịch.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, số tiền trên nhằm tăng cường hiệu quả của quân đội Mỹ trong các hoạt động cứu trợ y tế, điều trị cách ly người nhiễm bệnh và cung cấp thiết bị bảo hộ phòng dịch.

Theo tính toán của Ngân hàng Thế giới, đến hết năm 2015, thiệt hại các nước Tây Phi phải chịu từ đại dịch Ebola có thể lên tới 32 tỷ USD.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước