Mỹ chuyển 15 tù nhân khỏi nhà tù Guantanamo tới UAE

Phương Thảo (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 16/08/2016 14:29 GMT+7

Con số tù nhân bị giam giữ ở căn cứ hải quân Mỹ tại Vịnh Guantanamo, Cuba giảm xuống còn 61 người. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 15/8, Mỹ đã chuyển 15 tù nhân từ nhà tù ở Vịnh Guantanamo của Cuba tới Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Với đợt chuyển 15 tù nhân gồm 12 người Yemen và 3 người Afganistan này, tổng số tù nhân đang bị giam giữ tại Guantanamo giảm xuống còn 61 người. Chính phủ Mỹ đã gặp phải sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế khi phần lớn tù nhân bị giam giữ tại cơ sở quân sự này trong suốt một thập kỷ qua mà không qua xét xử.

Đây là đợt chuyển tù nhân lớn nhất trong hai nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Kể từ khi bước chân vào Nhà Trắng năm 2008, Tổng thống Obama đã đặt mục tiêu đóng cửa nhà tù Guantanamo và ông coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối nội, trước khi rời nhiệm sở vào đầu năm tới. Tuy nhiên, các nghị sĩ Cộng hòa nắm quyền kiểm soát lưỡng viện Quốc hội Mỹ luôn phản đối chủ trương này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước