Mỹ có Bộ trưởng Bộ Nội vụ mới

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 02/03/2017 10:13 GMT+7

Ông Zinke vốn là cựu chỉ huy lực lượng đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Ngày 1/3, với 68 phiếu thuận và 31 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn Hạ nghị sĩ Ryan Zinke, đại diện cho bang Montana, làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Trong phiên điều trần trước đó, ông Zinke đã cam kết xem xét lại chính sách hạn chế khai thác dầu khí ở Alaska dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, nhưng không đồng tình với phát biểu của tân Tổng thống Trump rằng biến đổi khí hậu chỉ là "sự bịa đặt". Giống như các nhân vật được Tổng thống Trump đề cử, ông Zinke thừa nhận khí hậu Trái Đất đang biến đổi, nhưng cần nghiên cứu những tác động đối với con người. Ông Zinke cũng loại bỏ khả năng bán hoặc chuyển nhượng đất đai, lập trường vốn được nhiều người trong phe Dân chủ ủng hộ. Tân Bộ trưởng Nội vụ cho biết sẽ ưu tiên duy trì các nguồn quỹ để bảo tồn mạng lưới công viên quốc gia và nguồn tài nguyên đất của liên bang.

Tổng thống Trump đã nhậm chức được hơn một tháng, tuy nhiên, nội các của ông vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Nguyên nhân của sự chậm trễ này là nhiều đề cử vào các vị trí nội các của Tổng thống Trump đã vấp phải sự phản đối trong thời gian qua. Điển hình trong đó là đề cử Bộ trưởng Giáo dục của bà Betsy DeVos. Trong cuộc bỏ phiếu ở Thượng viện, bà DeVos chỉ được phê chuẩn sau khi Phó Tổng thống Mike Pence buộc phải tham gia bỏ phiếu để phá vỡ thế bế tắc. Đây là điều chưa từng có tiền lệ trong các phiên phê chuẩn nội các Tổng thống Mỹ trước đây.

Hiện Thượng viện Mỹ cũng đang xúc tiến bỏ phiếu phê chuẩn cựu ứng cử viên Tổng thống da màu của đảng Cộng hòa, bác sĩ phẫu thuật thần kinh Ben Carson, làm Bộ trưởng Nhà ở và phát triển đô thị theo đề cử của Tổng thống Trump.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước