Mỹ công bố kế hoạch huấn luyện cho phe đối lập tại Syria

Thời sự VTV-Thứ tư, ngày 07/01/2015 18:15 GMT+7

Ngày 6/1, chính quyền của Tổng thống Barack Obama thông báo từ mùa Xuân tới sẽ bắt đầu huấn luyện cho các tay súng thuộc phe đối lập của nước này.

Chính quyền Mỹ thông báo kế hoạch huấn luyện cho các tay súng thuộc phe đối lập ở Syria vốn là một phần trong chiến dịch do Mỹ đứng đầu, nhằm chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria.

Phát biểu trong cuộc họp báo, Thư ký báo chí Lầu Năm góc, Phó Đô đốc John Kirby đã hoan nghênh thông báo của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, Ankara trong tháng 1 này sẽ ký với Washington thỏa thuận bắt đầu từ đầu mùa Xuân tới, sẽ cùng huấn luyện và trang bị cho phe đối lập mà Mỹ và các nước đồng minh cho là “ôn hòa”.

Lầu Năm Góc hy vọng chương trình huấn luyện này sẽ kéo dài trong ba năm, mỗi năm huấn luyện và cấp vũ khí cho khoảng 5.000 tay súng. Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Qatar cũng đã đồng ý cung cấp các địa điểm huấn luyện.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước