Mỹ điều tra các cuộc không kích nhằm vào dân thường

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ tư, ngày 07/01/2015 12:54 GMT+7

Một cuộc không kích dữ dội của Mỹ nhằm vào IS tại Syria. (Ảnh: Reuters)

Bộ Quốc phòng Mỹ đang mở cuộc điều tra về cáo buộc dân thường bị sát hại trong các đợt không kích của liên minh quốc tế do nước này đứng đầu vào IS.

Giới chức quân sự Mỹ hôm 6/1 cho biết, Bộ Quốc phòng nước này đang mở cuộc điều tra về cáo buộc dân thường bị sát hại trong các đợt không kích của liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu nhằm vào các tay súng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria.

Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc - Phó Đô đốc John Kirby, Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ - đơn vị trực tiếp giám sát chiến dịch không kích IS đã xem xét 18 đơn kiện về việc các cuộc không kích giết nhầm dân thường.

Theo ông Kirby, mặc dù đưa ra kết luận 13 trường hợp là không đáng tin cậy và vô căn cứ, song, các quan chức sẽ tiếp tục điều tra sâu rộng về 5 vụ còn lại, trong đó có cuộc không kích ngày 26/12/2014.

Đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Mỹ lên tiếng thừa nhận các cuộc không kích của liên quân có thể đã giết nhầm dân thường sau nhiều lần bác bỏ cáo buộc này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước