Mỹ điều tra xe ô tô của Hyundai và Kia

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 21/05/2017 14:57 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Ngày 20/5, giới chức Mỹ đã mở một cuộc điều tra chính thức liên quan đến việc triệu hồi hơn 1 triệu xe ô tô do Hyundai và Kia sản xuất nhưng bị lỗi ở bộ phận động cơ.

Cục quản lý An toàn giao thông quốc gia Mỹ sẽ đưa ra các hình phạt nếu như xác định được 3 đợt triệu hồi của Hyundai không được thực hiện đầy đủ tại nước này.

Trong khi đó, một phát ngôn viên của Hyundai tại Hàn Quốc cho biết công ty đã tiến hành triệu hồi theo quy định của Mỹ và sẽ hợp tác trong hoạt động điều tra.

Đây không phải lần đầu tiên Hyunda-Kia bị tố cáo là không chịu tự nguyện triệu hồi xe. Mới đây, ngày 12/5, Hyundai và Kia buộc phải triệu hồi 240.000 xe tại Hàn Quốc sau khi phát hiện 5 sự cố khác nhau ở 12 dòng xe.

Huyndai và Kia thu hồi xe do lỗi động cơ Huyndai và Kia thu hồi xe do lỗi động cơ Volkswagen tiếp tục thu hồi xe Audi tại Trung Quốc Volkswagen tiếp tục thu hồi xe Audi tại Trung Quốc BMW thu hồi xe quy mô lớn do lỗi túi khí tại thị trường Trung Quốc BMW thu hồi xe quy mô lớn do lỗi túi khí tại thị trường Trung Quốc

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước