Mỹ - Đức nhất trí duy trì hợp tác an ninh

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 29/01/2017 13:36 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/1 đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Trong cuộc điện đàm, hai bên đã nhất trí về các vấn đề hợp tác trong lĩnh vực an ninh, trong đó có tầm quan trọng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và sự phối hợp chặt chẽ hơn trong cuộc chiến chống khủng bố.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Đức cho rằng, NATO cần có đủ năng lực đối đầu với các mối đe dọa của thế kỷ 21 và hệ thống phòng thủ chung của khối cần có sự đầu tư thích hợp vào năng lực quân sự nhằm đảm bảo các đồng minh đều đang đóng góp công bằng vào an ninh tập thể.

Tổng thống Trump cũng nhận lời mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi G-20 tại thành phố Hamburg của Đức vào tháng 7 tới, đồng thời bày tỏ sự mong chờ được sớm đón tiếp bà Merkel tại Washington.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước