Mỹ - EU tìm cách thu hẹp bất đồng

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 26/05/2017 09:18 GMT+7

Tổng thống Donald Trump phát biểu trong cuộc họp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Donald Tusk tại trụ sở EU, ngày 25/5. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp gỡ đầu tiên với các lãnh đạo chủ chốt của EU.

Ngày 25/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới thăm trụ sở Liên minh châu Âu (EU) và có cuộc gặp mặt với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker và Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU, Federica Mogherini.

Cuộc gặp diễn ra trong khoảng 1,5 tiếng đồng hồ và đề cập tới nhiều vấn đề còn tồn tại khác biệt giữa hai bên như chính sách đối ngoại, an ninh; chính sách thương mại quốc tế hay nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phát biểu sau cuộc gặp, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cho biết, hai bên đã thống nhất quan điểm về cuộc chiến chống khủng bố, song thừa nhận vẫn còn những vấn đề đang bỏ ngỏ, như: biến đổi khí hậu hay chính sách tự do thương mại. Ông Donald Tusk cũng cho biết, không chắc chắn hoàn toàn về khả năng giữa ông và Tổng thống Mỹ có chung quan điểm về quan hệ với Nga.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước