Mỹ kêu gọi kiềm chế ở Kirkuk

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 18/10/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Sau khi quân đội Chính phủ Iraq giành quyền kiểm soát thành phố Kirkuk từ lực lượng người Kurd, Mỹ đã lên tiếng kêu gọi kiềm chế.

Mỹ đã lên tiếng kêu gọi kiềm chế, sau khi quân đội Chính phủ Iraq giành quyền kiểm soát thành phố Kirkuk từ lực lượng người Kurd. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ hối thúc các bên tránh các cuộc xung đột gây thương vong.

Trước đó vào hôm 16/10, quân đội Iraq đã giành kiểm soát thành phố Kirkuk và các khu vực lân cận sau vài tiếng đồng hồ giao tranh với lực lượng người Kurd.

Căng thẳng gia tăng kể từ khi chính quyền khu tự trị người Kurd tiến hành trưng cầu ý dân về độc lập của khu tự trị này. Chính phủ Iraq khẳng định cuộc trưng cầu này là vi hiến.

Thủ tướng Iraq bác khả năng xảy ra chiến tranh với người Kurd Thủ tướng Iraq bác khả năng xảy ra chiến tranh với người Kurd Iraq siết chặt vòng kìm kẹp đối với khu tự trị người Kurd Iraq siết chặt vòng kìm kẹp đối với khu tự trị người Kurd Nga lên tiếng về cuộc trưng cầu ý dân của người Kurd ở Iraq Nga lên tiếng về cuộc trưng cầu ý dân của người Kurd ở Iraq

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước