Mỹ kêu gọi xoa dịu căng thẳng trong GCC

VTV8-Thứ tư, ngày 31/01/2018 11:00 GMT+7

Một cuộc họp GCC. (Ảnh: Financial Tribune)

VTV.vn - Các bên trong tranh cãi giữa Qatar, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất cần xoa dịu căng thẳng giữa những thành viên của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC).

Đây là lời kêu gọi của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Ngoại trưởng Mỹ vào ngày 30/1.

Phát biểu tại một sự kiện có sự xuất hiện của cả Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng Mỹ cùng những người đồng cấp Qatar, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson kêu gọi các bên hành xử một cách kiềm chế nhằm tránh sự leo thang hơn nữa. Đồng thời, các bên cần phối hợp hướng tới một giải pháp.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ James Mattis cho rằng, điều cấp bách là Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh phải khôi phục được sự gắn kết.  

Đức ủng hộ hòa giải căng thẳng Vùng Vịnh Đức ủng hộ hòa giải căng thẳng Vùng Vịnh Anh kêu gọi đối thoại giải quyết căng thẳng vùng Vịnh Anh kêu gọi đối thoại giải quyết căng thẳng vùng Vịnh Mỹ cam kết làm dịu căng thẳng ngoại giao vùng Vịnh Mỹ cam kết làm dịu căng thẳng ngoại giao vùng Vịnh

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước