Mỹ không cố định giải pháp hai nhà nước tại Trung Đông

Trường Sơn, Tuấn Trung, Phi Hùng (PV Đài THVN tại Mỹ)-Thứ năm, ngày 16/02/2017 14:01 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: The Atlantic

VTV.vn - Mỹ sẽ không ràng buộc với giải pháp 2 nhà nước trong tiến trình hòa bình Trung Đông giữa Israel và Palestine.

Đây là tuyên bố của Tổng thống Mỹ trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Israel trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức đến Mỹ đầu tiên sau khi ông Trump nhậm chức.

Thay vì truyền đạt kết quả hội đàm kín giữa hai bên, cuộc họp báo chung giữa Tổng thống Mỹ và và Thủ tướng Israel bỗng trở thành cuộc thương lượng công khai giữa hai người bạn lâu năm. Tổng thống Mỹ thậm chí còn gọi Thủ tướng Israel bằng biệt danh Bibi.

Tuy hối thúc Israel đình chỉ mở rộng khu định cư gây tranh cãi, nhưng Tổng thống Mỹ vẫn nhấn mạnh sự ủng hộ mạnh mẽ đối với đồng minh Trung Đông, kêu gọi Palestine công nhận nhà nước Do thái và khẳng định lập trường cứng rắn với chương trình hạt nhân Iran. Nhưng đáng chú ý nhất có lẽ là quan điểm hoàn toàn mới của chính quyền Mỹ về liệu giải pháp hai nhà nước có phải là kim chỉ nam cho hòa bình ở khu vực hay không.

Cuộc thương lượng dừng lại ở đó mà không làm rõ thêm các chi tiết về trách nhiệm của mỗi bên, trong đó có Mỹ. Không cố định với giải pháp hai nhà nước ở Trung Đông, tân Tổng thống Donald Trump đã thay đổi một trong những nguyên tắc được đồng thuận trong lưỡng đảng và sau nhiều đời chính quyền Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước