Mỹ: Lần đầu tiên đưa hệ thống cảnh báo xả súng vào trường học

Hoàng Long (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 12/11/2014 23:28 GMT+7

Hệ thống này ra đời nhằm giảm một nửa thời gian để cảnh sát xác định vị trí xảy ra vụ việc, cũng như tăng khả năng phản ứng của cảnh sát khi có sự cố xảy ra.

Lo ngại về các vụ xả súng tại trường học đang có chiều hướng gia tăng tại Mỹ, một trường học tại bang Massachusetts, Mỹ lần đầu tiên đã đưa vào sử dụng hệ thống an ninh có khả năng cảnh báo các nhà chức trách và chính quyền địa phương khi có sự cố xả súng xảy ra.

Hệ thống an ninh do Bộ Quốc phòng Mỹ phát triển này được tích hợp một hệ thống âm thanh ngoài trời và khoảng 50 đến 60 các thiết bị cảm biến để phát hiện khói được lắp đặt tại các hành lang và trong lớp học, cùng với đó là các camera hồng ngoại có khả năng nhận dạng các tia lửa.

Hệ thống trên ra đời nhằm giảm một nửa thời gian để cảnh sát xác định vị trí xảy ra vụ việc cũng như tăng khả năng phản ứng của cảnh sát khi có sự cố xảy ra. Hiện, hệ thống cảnh báo này có chi phí từ 50.000 USD đến 100.000 USD, song dự kiến sẽ được lắp đặt rộng rãi ở các trường học.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước