Mỹ lên kế hoạch triển khai 2.300 lính đến Trung Đông

Thời sự VTV (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 01/10/2014 14:08 GMT+7

Lính thủy đánh bộ Mỹ tham gia một cuộc tập trận tại Nhật Bản. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Mỹ đang lên kế hoạch triển khai 2.300 lính thủy đánh bộ đến Trung Đông để phục vụ một đơn vị đặc nhiệm mới được thành lập, nhằm phản ứng nhanh trước các cuộc khủng hoảng tại đây.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Hải quân John Kirby cho biết, đơn vị đặc nhiệm trên sẽ được trang bị một cơ số máy bay và có nhiệm vụ sẵn sàng hành động trong những trường hợp khẩn cấp.

Kế hoạch thành lập đơn vị này đã có từ năm 2013, trước khi có chiến dịch không kích hiện nay nhằm vào các mục tiêu ở Iraq và Syria của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

Theo tiết lộ hồi tuần trước của một sĩ quan cấp cao trong lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ, đơn vị đặc nhiệm mới ở Trung Đông sẽ đặt căn cứ tại Kuwait.

Kế hoạch thành lập lực lượng phản ứng nhanh là một phần trong nỗ lực của quân đội Mỹ, nhằm nâng cao khả năng ứng phó trước các cuộc khủng hoảng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước