Mỹ lo ngại về sự ổn định của chính quyền Pakistan

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 25/10/2017 21:41 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Ngày 25/10, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết nước này lo ngại các nhóm cực đoan sẽ gây ra mối đe dọa tới "sự ổn định và an ninh" của chính phủ Pakistan.

Ông Tillerson, người đã đặt chân tới thủ đô New Delhi (Ấn Độ) sau lễ tiếp đón lạnh nhạt tại Islamabad (Pakistan), cho hay Mỹ lo ngại quá nhiều nhóm cực đoan đang tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn bên trong lãnh thổ Pakistan, từ đó tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia khác. Phát biểu với báo giới tại New Delhi, Ngoại trưởng Tillerson nêu rõ: "Quan điểm của tôi, mà tôi đã bày tỏ với ban lãnh đạo Pakitan, là chúng tôi cũng quan ngại về sự ổn định và an ninh của chính phủ Pakistan. Điều này có thể đe dọa tới sự ổn định của chính đất nước Pakistan. Không ai được lợi khi chính quyền Pakistan bị gây bất ổn".

Chuyến thăm của người đứng đầu ngành ngoại giao Pakistan diễn ra vài tháng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Islamabad chứa chấp "các phần tử nổi loạn" có thể tấn công các lực lượng NATO do Mỹ dẫn đầu tại nước láng giềng Afghanistan.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước