Mỹ - Nga không đạt được thỏa thuận về Syria

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 05/09/2016 16:29 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trò chuyện tại Hàng Châu. (Ảnh: Almanar)

VTV.vn - Mỹ và Nga đã không đạt được thỏa thuận nhằm giảm giao tranh ở Syria.

Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Ngoại trưởng nước này John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov trong cuộc gặp ngày 5/9 đã không đạt được thỏa thuận nhằm giảm giao tranh ở Syria. Quan chức này nêu rõ còn nhiều bất đồng giữa hai bên.

Theo quan chức trên, vòng đàm phán mới giữa hai nhà ngoại giao hàng đầu của Nga và Mỹ - diễn ra bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) ở thành phố Hàng Châu, miền Đông Trung Quốc - đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào.

Trước đó, trong thư gửi phe đối lập Syria, Đặc phái viên Mỹ về Syria Michael Ratney nói rằng một thỏa thuận về Syria đang được Mỹ và Nga thảo luận, theo đó ngừng bắn trên toàn Syria và tập trung vào việc chuyển viện trợ tới Aleppo. Thỏa thuận này sẽ yêu cầu dừng các cuộc không kích của Nga và chính quyền Syria vào những khu vực do lực lượng đối lập chính nắm giữ, đồng thời quân chính phủ rút khỏi một tuyến đường tiếp tế chủ chốt ở phía Bắc Aleppo. Trước khi đàm phán giữa hai Ngoại trưởng đổ vỡ, giới phân tích đã nhận định khả năng đạt thỏa thuận trong ngày 4/9.

Dự kiến, Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Nga Vladimir Putin sẽ gặp nhau chiều 5/9 bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hàng Châu, song không rõ liệu hai nhà lãnh đạo có thể đạt được thỏa thuận về vấn đề Syria hay không.

Người phát ngôn Nhà Trắng cho biết cũng nhân dịp này, Tổng thống Obama cùng ngày sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel để bàn về tình hình Ukraine.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước