Mỹ, Nga thảo luận về việc thành lập đơn vị an ninh mạng

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 10/07/2017 10:24 GMT+7

Cuộc gặp giữa ông Donald Trump (bên phải) và ông Vladimir Putin bên lề G20 được dư luận đặc biệt quan tâm. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông và người đồng cấp Nga Putin đã thảo luận với nhau về ý tưởng thành lập một đơn vị an ninh mạng chung giữa hai nước.

Theo thông báo đăng tải trên Twitter của Tổng thống Mỹ, mục đích của đơn vị an ninh mạng nói trên là nhằm ngăn chặn các vụ tấn công của tin tặc trong các cuộc bầu cử trong tương lai. Ông Trump nhấn mạnh thời điểm hiện tại là lúc thúc đẩy phối hợp mang tính xây dựng với Nga.

Trước đó, tại cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin tại Hội nghị G20, Tổng thống Mỹ đã nêu ra quan ngại về sự can dự Nga vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Mỹ đề xuất áp dụng biện pháp trừng phạt mới chống Nga Mỹ đề xuất áp dụng biện pháp trừng phạt mới chống Nga Tổng thống Nga - Mỹ hội đàm bên lề Hội nghị G20 Tổng thống Nga - Mỹ hội đàm bên lề Hội nghị G20 Tín hiệu tích cực từ cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Nga - Mỹ Tín hiệu tích cực từ cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Nga - Mỹ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước