Mỹ quan ngại IS mở rộng mạng lưới ở Đông Nam Á

Thanh Hiệp – Linh Lê (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 27/08/2016 07:05 GMT+7

Cảnh sát Indonesia phản ứng nhanh với vụ tấn công của IS ở Jakarta ngày 14/1/2016. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Theo Quyền Điều phối viên về chống khủng bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, IS đã nhắm đến các nhóm cực đoan hiện đang hoạt động tại khu vực Đông Nam Á.

Ngày 26/8, Quyền Điều phối viên về chống khủng bố của Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo, những phần tử thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang nhắm đến việc mở rộng chi nhánh ở Đông Nam Á bằng cách liên kết lực lượng với các phần tử cực đoan địa phương.

Quyền Điều phối viên về chống khủng bố của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, IS đã nhắm đến các nhóm cực đoan hiện đang hoạt động tại khu vực và đã có những người cam kết tham gia và trung thành với IS ở cấp độ nhóm.

Phía Mỹ quan ngại về vấn đề này và đang hợp tác với chính phủ các nước trong khu vực để ngăn chặn các nguy cơ. Theo giới chức Mỹ, các phiến quân từ Đông Nam Á chiến đấu với IS ở Iraq và Syria đã tập hợp theo một đơn vị mới và có thể là mối đe dọa khi chúng quay trở lại quê hương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước